VN giữ nguyên thứ hạng về năng lực cạnh tranh du lịch

17/03/2013 17:35 GMT+7

(TNO) Diễn đàn Kinh tế thế giới (World Economic Forum) vừa xếp hạng cạnh tranh của du lịch VN ở thứ 80, với 3,95 điểm, trong số 140 quốc gia được khảo sát, giữ nguyên hạng so với lần xếp hạng gần nhất.

(TNO) Diễn đàn Kinh tế thế giới (World Economic Forum) vừa xếp hạng cạnh tranh của du lịch Việt Nam ở thứ 80, với 3,95 điểm, trong số 140 quốc gia được khảo sát, giữ nguyên hạng so với lần xếp hạng gần nhất.

Vị trí này giữ nguyên so với năm 2011 (khảo sát 2 năm 1 lần) và tăng 9 bậc so với năm 2009.

Những nước trong khu vực Đông Nam Á có thứ hạng cao hơn Việt Nam là Singapore (10), Malaysia (34), Thái Lan (43), Indonesia (70).

Xếp dưới Việt Nam có Philippines (82), Campuchia (106). Đáng chú ý là Indonesia, Philippines và Campuchia đều có cải thiện đáng kể về thứ hạng sau 2 năm.

Dẫn đầu thế giới là Thụy Sĩ, Đức, Áo và cuối bảng xếp hạng là Haiti.

Báo cáo đánh giá khả năng cạnh tranh về du lịch ở nhiều khía cạnh khác nhau như an toàn cho du khách, giao thông, môi trường, thủ tục visa, thành lập doanh nghiệp…

Những lĩnh vực được cho điểm thấp nhất đối với du lịch VN là chất lượng môi trường tự nhiên, kết nối hàng không quốc tế, cơ sở hạ tầng yếu kém, nhân sự du lịch không được đào tạo bài bản, thời gian thành lập doanh nghiệp quá lâu…

N.Trần Tâm

>> Ô tô điện du lịch chờ biển số
>> Đà Nẵng quảng bá nhiều sự kiện du lịch lớn
>> Du lịch hủy diệt cảnh quan - Kỳ 4: Ngành du lịch gánh chịu hậu quả
>> Gangnam Style giúp tăng doanh thu thời trang và du lịch
>> Du lịch hủy diệt thiên nhiên - Kỳ 3: Thiên đường... ngập rác
>> Khai trương Làng du lịch cộng đồng tại Mỹ Sơn
>> Lý Nhã Kỳ rút khỏi danh sách ứng cử Đại sứ du lịch VN
>> Du lịch hủy diệt cảnh quan - Kỳ 2: Bê tông hóa tràn lan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.