Tướng Syria đào tẩu sang Jordan

17/03/2013 09:45 GMT+7

(TNO) Tướng Mohammed Khalluf (ngành hậu cần Syria) và gia đình đã đào tẩu sang Jordan vào ngày 16.3.

(TNO) Một viên tướng hậu cần của Syria, ông Mohammed Khalluf, đã đào tẩu sang Jordan vào ngày 16.3.

Đài truyền hình Al Arabiya của Ả Rập Xê Út cho biết tướng Khalluf đã cùng gia đình đào tẩu sang Jordan.

Cùng thời điểm này, ở miền trung Syria, khoảng 20 binh sĩ cũng đã đào ngũ, bỏ chạy khỏi chốt gác căn cứ quân sự ở thành phố Palmyra, nơi diễn ra những vụ giao tranh ác liệt giữa phe nổi dậy và quân chính phủ Syria.

Học viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS, có trụ sở tại Anh) trong tuần này công bố một báo cáo, theo đó ước tính lực lượng của ông Assad từ khoảng 300.000 binh sĩ khi xung đột Syria bắt đầu nổ ra hai năm trước đến nay đã giảm dần số lượng.

IISS dự đoán chính phủ Syria chỉ còn sử dụng được khoảng 50.000 binh sĩ trung thành với chế độ.

Cũng trong ngày 16.3, Tổng thống Assad đã viết thư kêu gọi nhóm BRICS (gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) can thiệp giúp chấm dứt cuộc xung đột hiện nay ở Syria.

Hồi tháng 1.2013, một tướng quân đội cùng khoảng 20 binh sĩ Syria đã đào ngũ và chạy trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Kể từ khi cuộc nội chiến giữa chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phe nổi dậy bùng nổ, đã có hàng chục quan chức quân đội cấp cao, trong đó có khoảng 40 quan chức cấp tướng, đào tẩu và chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Phúc Duy

>> Tư lệnh quân cảnh Syria đào ngũ
>> Thêm tướng Syria đào tẩu
>> Syria dọa Li Băng
>> Nga “không ngả về bên nào trong xung đột Syria”
>> Mỹ, Anh, Pháp “huấn luyện quân nổi dậy Syria”
>> Anh “cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria”
>> Phe nổi dậy Syria trả tự do cho 21 binh sĩ Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.