Trung Quốc có ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng mới

17/03/2013 03:00 GMT+7

Ngày 16.3, quốc hội Trung Quốc thông qua danh sách thành viên Quốc vụ viện mới của nước này do tân Thủ tướng Lý Khắc Cường đề cử, theo Tân Hoa xã.

Ông Vương Nghị, 59 tuổi, từng là cựu Đại sứ tại Nhật Bản và phụ trách vấn đề Đài Loan, giữ chức Ngoại trưởng thay ông Dương Khiết Trì. Còn ông Dương, 63 tuổi, trở thành Ủy viên quốc vụ (chức danh dưới phó thủ tướng và trên bộ trưởng) và được cho là sẽ phụ trách vấn đề ngoại giao, thay ông Đới Bỉnh Quốc. Báo Japan Times dẫn lời giới quan sát nhận định rằng việc bổ nhiệm ông Vương cho thấy Trung Quốc sẽ tập trung chú trọng quan hệ với Nhật giữa lúc 2 bên đang căng thẳng về quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Bên cạnh đó, tướng Thường Vạn Toàn được phê chuẩn làm Ủy viên quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, thay ông Lương Quang Liệt. Ông Thường, 64 tuổi, từng giám sát chương trình phát triển tên lửa chiến lược và chương trình phóng tàu vũ trụ vào không gian của Trung Quốc. Ông Vương và ông Thường được cho là ngồi vào “ghế nóng” trong bối cảnh Trung Quốc đang tranh chấp chủ quyền biển đảo với nhiều nước láng giềng và có động thái gây quan ngại trong khu vực về quốc phòng - an ninh. Giới phân tích chưa đưa ra đánh giá về xu hướng quan điểm của 2 tân bộ trưởng là ôn hòa hay bảo thủ, cứng rắn.

Trước đó, quốc hội Trung Quốc cũng đã thông qua việc bổ nhiệm các tướng Phạm Trường Long và Hứa Kỳ Lượng làm Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương, theo Tân Hoa xã. Ông Phạm từng giữ chức Tham mưu trưởng Quân khu Thẩm Dương và Tư lệnh Quân khu Tế Nam, còn ông Hứa trước đây là Tư lệnh không quân nước này. Kỳ họp quốc hội Trung Quốc sẽ kết thúc vào hôm nay (17.3) và gần như hoàn tất quá trình chuyển giao thế hệ lãnh đạo bắt đầu từ đại hội Đảng hồi tháng 11.2012.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.