Lại thêm bé trai tử vong sau khi tiêm chủng

17/03/2013 21:25 GMT+7

(TNO) Ngày 17.3, lãnh đạo Phòng Y tế TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) xác nhận cháu Đinh Ngô Ngọc Vương Anh (4 tháng tuổi) đã tử vong sau khi tiêm chủng.

(TNO) Ngày 17.3, lãnh đạo Phòng Y tế TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) xác nhận cháu Đinh Ngô Ngọc Vương Anh (4 tháng tuổi) con trai của ông Đinh Ngọc Phương và bà Ngô Thị Hồng, ngụ khu Tùng Lâm, P.7 (Đà Lạt) bị tử vong sau khi tiêm chủng.

Trước đó, ngày 15.3, cháu Anh được tiêm chủng mở rộng tại trạm y tế P.7 với liều vắc xin 5 trong 1. Đến sáng 16.3, sau khi đi chợ sớm về chị Hồng đánh thức cháu dậy để cho bú thì phát hiện cháu đã chết.

Các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng đang vào cuộc làm rõ nguyên nhân cái chết thương tâm trên. Được biết, cháu Anh được gia đình cho uống tới 3 liều paracetamol vì cháu bị sốt sau khi tiêm vắc xin.

Theo Phòng Y tế Đà Lạt, trong đợt tiêm vắc xin 5 trong 1 ngày 15.3 vừa qua ở Đà Lạt có 5 trường hợp tai biến sau khi tiêm được phát hiện và can thiệp kịp thời.

Cách đây 4 tháng ở P.9, TP.Đà Lạt, một bé 3 tháng tuổi cũng bị tử vong sau 1 ngày tiêm chủng vắc xin 5 trong 1.

Lâm Viên

>> Thanh tra hoạt động tiêm chủng
>> Trẻ nhập viện do phản ứng sau tiêm chủng
>> Chấn chỉnh hoạt động tiêm chủng dịch vụ
>> Cứu sống cháu bé nuốt phải dị vật khi uống vắc xin
>> Cháu bé 3 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm vắc xin

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.