Nga sắp giao động cơ chiến đấu cơ Su-30MKI cho Ấn Độ

16/03/2013 14:05 GMT+7

(TNO) Hiệp hội sản xuất động cơ Ufa của Nga sẽ chuyển giao 10 động cơ đầu tiên trong số 920 động cơ AL-31FP dành cho chiến đấu cơ Su-30MKI Flanker-H cho Ấn Độ trước thời hạn cuối tháng này, theo hãng tin Ấn Độ IANS ngày 16.3.

Hợp đồng với Ấn Độ, hợp đồng lớn nhất với một khách hàng nước ngoài thời hậu Liên Xô, được ký kết vào tháng 10.2012, và các cuộc chuyển giao động cơ sẽ được hoàn thành vào năm 2022.

Theo một hợp đồng tổng thể hồi năm 2000 về việc sản xuất nhượng quyền 140 chiến đấu cơ Su-30MKI và động cơ AL-31FP, Ấn Độ có quyền mua thêm một số động cơ nói trên.

Vào năm 2007, Không quân Ấn Độ cũng đã đặt hàng thêm từ Nga 40 chiếc Su-30MKI. Tính đến đầu tháng 1 năm nay, Không quân Ấn Độ đã có 157 chiếc Su-30MKI đang hoạt động và dự định sẽ mua tổng cộng 272 chiếc cho Không quân.

Hiệp hội sản xuất động cơ Ufa hiện là nhà chế tạo động cơ hàng không lớn nhất của Nga. Đây là nhà máy chuyên sản xuất động cơ và phụ tùng thay thế cho các chiến đấu cơ Su và MiG.

Trùng Quang

>> Hải quân Nga sẽ nhận gần 80 chiến hạm
>> Thúc đẩy hợp tác toàn diện Việt Nam - Nga
>> Nga xây dựng lực lượng tác chiến đặc biệt
>> Iraq nhận trực thăng Mi-28 của Nga vào tháng 6

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.