Mưa đá tại Hà Giang

13/03/2013 13:05 GMT+7

(TNO) Rạng sáng nay 13.3, tại huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đã xảy ra một trận mưa đá kèm giông mạnh kéo dài trong 10 phút. Đường kính trung bình của hạt mưa đá phổ biến từ 1,5-2,5 cm.

(TNO) Rạng sáng nay 13.3, tại huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đã xảy ra một trận mưa đá kèm giông mạnh.

>> Mưa đá làm thủng mái nhà
>> Mưa đá kèm lốc xoáy gây thiệt hại lớn ở Đà Lạt
>> Lốc xoáy, mưa đá làm tốc mái trên 4.500 ngôi nhà

Theo ông Nguyễn Đình Hợp, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang, mưa đá bắt đầu xảy ra lúc 2 giờ và kéo dài khoảng 10 phút. Đường kính trung bình của hạt mưa đá phổ biến từ 1,5-2,5 cm.

Hội tụ gió trên mực 1.500 m gây mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có giông, là một trong những tác nhân chính gây ra trận mưa đá này, theo ông Hợp.

“Hiện đã bước vào thời kỳ giao mùa từ lạnh sang nóng, vùng núi trung du Bắc bộ, nhất là vùng núi biên giới phía bắc nước ta thường xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá kèm theo sấm sét mạnh trong cơn giông. Người dân các địa phương trên cần có biện pháp phòng tránh hữu hiệu nhất khi thời tiết xấu xảy ra”, ông Hợp lưu ý.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.