Khám phá mới trên sao Hỏa

14/03/2013 03:00 GMT+7

Tàu thám hiểm tự hành Curiosity của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hôm qua đã tìm thấy môi trường rất thích hợp cho vi sinh vật trên sao Hỏa.

Tờ Le Figaro dẫn lời chuyên gia David Blake của NASA nhận định: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tìm thấy một nơi ngoài trái đất có điều kiện tốt đến thế cho sự sống”. Kết quả phân tích đất đá do Curiosity thu được từ khi hạ cánh hồi tháng 8.2012 cho thấy chúng chứa 20% đất sét có niên đại gần 3 tỉ năm.

Loại đất này được hình thành từ nước, vốn được xem là điều kiện cơ bản của sự sống. Tuy đây là một phát hiện cực kỳ quan trọng, nhưng các chuyên gia vẫn rất dè dặt về khả năng Curiosity tìm thấy vết tích của vi sinh vật.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.