Chủng ngừa H1N1 có thể gây rối loạn thần kinh

13/03/2013 14:11 GMT+7

(TNO) Chủng ngừa cúm H1N1 tại Mỹ có thể làm tăng nguy cơ rối loạn thần kinh nhưng ở tỷ lệ rất thấp.

(TNO) Chủng ngừa cúm H1N1 tại Mỹ có thể làm tăng nguy cơ rối loạn thần kinh nhưng ở tỷ lệ thấp, theo AFP ngày 13.3.

Các nhà khoa học tại Mỹ xem xét dữ liệu về tác dụng phụ khi tiêm ngừa cúm H1N1 trong chương trình chủng ngừa cúm H1N1 ở 23 triệu người Mỹ.

Họ ghi nhận có 77 trường hợp mắc phải hội chứng Guillain-Barre trong vòng 3 tháng sau tiêm ngừa. Hội chứng Guillain-Barre là tình trạng rối loạn thần kinh khiến cơ yếu đi và liệt tạm thời.

Nghiên cứu được công bố trên The Lancet do Văn phòng Chương trình chủng ngừa quốc gia tại Washington (Mỹ) thực hiện và theo các nhà nghiên cứu thì lợi ích của tiêm ngừa vẫn vượt trội so với mức độ rủi ro.

Dữ liệu cho thấy chủng ngừa H1N1 trong năm 2012 đã ngăn được từ 700.000 đến 1,5 triệu trường hợp nhiễm cúm tại Mỹ, giảm được từ 4.000 đến 10.000 trường hợp nhập viện và 500 trường hợp tử vong vì căn bệnh.

Đức Trí

>> Phát hiện nguyên nhân người Trung Quốc dễ nhiễm cúm H1N1
>> Cúm A/H1N1 xuất hiện tại Trung Quốc, 2 người tử vong
>> Cúm A/H1N1 bùng phát tại nhiều nước
>> Đánh giá lại số nạn nhân của H1N1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.