Khu chứng tích sân bay A So được xếp hạng di tích quốc gia

12/03/2013 08:38 GMT+7

(TNO) UBND huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên-Huế) ngày 11.3 tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia địa điểm khu chứng tích chiến tranh hóa học của Mỹ tại sân bay A So.

(TNO) UBND huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên-Huế) ngày 11.3 tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia địa điểm khu chứng tích chiến tranh hóa học của Mỹ tại sân bay A So.

Trong chiến tranh, từ tháng 8.1965 đến tháng 12.1970, có tới 270 phi vụ Mỹ đã rải chất độc mà chủ yếu là chất trắng, chất da cam... xuống H.A Lưới, trong đó nặng nhất là khu vực sân bay A So thuộc xã Đông Sơn. Một số công trình nghiên cứu gần đây cũng cho thấy về sự tồn lưu lượng dioxin trong hệ sinh thái rất cao, nhất là đất đai tại điểm nóng sân bay A So, có nơi là 879,85 pg/g. Hiện H.A Lưới có hơn 4.200 người là nạn nhân chất độc da cam.

Lễ đón nhận bằng công nhận di tích lịch sử quốc gia sân bay A So được UBND H.A Lưới tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng A So (11.3.1966 - 11.3.2013).

Gia Tân

>> Đồng Tháp chuẩn bị công bố di tích quốc gia đặc biệt
>> ĐBSCL có 2 di tích quốc gia được xếp hạng đặc biệt
>> Đề nghị xếp hạng bia chủ quyền tại Trường Sa là di tích quốc gia
>> Nghiêm cấm xâm phạm di tích quốc gia Trường Lũy
>> Đề xuất Đồn Thứ là di tích quốc gia
>> San ủi di tích quốc gia để... trồng keo!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.