GS Ngô Bảo Châu giảng bài tại Hà Nội và TP.HCM

12/03/2013 21:05 GMT+7

(TNO) 14 giờ chiều mai 13.3, GS Ngô Bảo Châu sẽ có buổi giảng bài về phương pháp học tập tại ĐH Bách khoa Hà Nội và ngày 15.3, sẽ có buổi giảng bài tại ĐH Mở TP.HCM.

(TNO) 14 giờ chiều mai 13.3, GS Ngô Bảo Châu sẽ có buổi giảng bài về phương pháp học tập tại ĐH Bách Khoa Hà Nội và ngày 15.3, sẽ có buổi giảng bài tại ĐH Mở TP.HCM.

 >> Tết gia đình Việt: Song thân GS Ngô Bảo Châu: Không gồng mình để giáo dục con
>> Mẹ GS Ngô Bảo Châu nói về người thầy
>> Về nước học toán với GS Ngô Bảo Châu
>> Giáo sư Ngô Bảo Châu "bật mí" bí quyết học toán
>> GS. Ngô Bảo Châu kể về thế giới kỳ ảo của những con số
>> Giáo sư Ngô Bảo Châu được bầu vào Viện Hàn lâm Mỹ
>> “Ẩn số” Ngô Bảo Châu
>> GS Ngô Bảo Châu được tặng Bắc đẩu Bội tinh

 ngô bảo châu
GS Ngô Bảo Châu, nhà toán học Việt đoạt giải thưởng Fields, hiện đang làm việc tại ĐH Chicago (Mỹ) - Ảnh: Đan Hạ

Tại buổi gặp gỡ báo chí chiều nay 12.3, GS Ngô Bảo Châu tâm sự GS đã nhiều lần trăn trở về thực hiện bài giảng học nhưng phải đến lần về Việt Nam này mới làm được.

Lần về Việt Nam này của GS Ngô Bảo Châu theo chuỗi sự kiện “Cầu nối - Cuộc đối thoại hướng đến văn hóa hòa bình” lần thứ tư tại Đông Nam Á do Quỹ Hòa bình Quốc tế tổ chức. Trước khi giảng bài tại ĐH Bách khoa Hà Nội, GS Ngô Bảo Châu đã có gần 1 tuần làm việc với Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán sau thời gian dài đi vắng.

Theo lịch trình, sau khi hoàn thành bài giảng tại ĐH Bách khoa Hà Nội, GS Ngô Bảo Châu sẽ có buổi gặp mặt với học sinh Trường Quốc tế Anh; gặp gỡ sinh viên Trường ĐH Mở TP.HCM vào ngày 15.3 và nói chuyện với học sinh khiếm thị vào ngày 16.3 tại TP.HCM.

Trước GS Ngô Bảo Châu, chương tình “Cầu nối” đã đón GS Roger B.Myerson (giải Nobel Kinh tế), GS Harald zur Hausen (giải Nobel Y học), GS Douglas D.Osheroff (giải Nobel Vật lý) và GS Sir Harold W.Kroro (giải Nobel Hóa học) đến thăm Việt Nam trong khoảng thời gian từ tháng 11.2012 - 1.2013.

Theo Quỹ Hòa bình Quốc tế, chương trình “Cầu nối” nhằm tạo điều kiện tăng cường đối ngoại và thông tin liên lạc giữa các nền văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo trong khu vực Đông Nam Á với các nước nhằm thúc đẩy hiểu biết, tin tưởng nhau.

Đan Hạ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.