Đâm nạn nhân hàng chục nhát để cướp xe máy

12/03/2013 17:16 GMT+7

(TNO) Ngày 12.3, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Đô (37 tuổi, ngụ xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài, Bắc Ninh) tù chung thân về các tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo nội dung vụ án, cuối 8.2011, Phương Văn Đồng (18 tuổi), Nguyễn Thế Trung (15 tuổi, cùng ngụ xã Cách Bi, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) từ quê vào TP.HCM không tìm được việc làm nên đến thị trấn Trảng Bom (Đồng Nai) sống lang thang.

Tại đây, cả hai quen biết với Nguyễn Văn Đô và hàng đêm rủ nhau đến ngủ tại sân vận động huyện Trảng Bom, thuộc khu phố 5 thị trấn Trảng Bom.

Tối 31.8.2011, Đô phát hiện anh Nguyễn Văn Đức (ngụ xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai) đang nằm ngủ trên xe máy dưới chân cầu thang lên xuống nhà thi đấu thể thao nên rủ Đồng, Trung giết anh Đức cướp tài sản để có tiền về quê.

Đô không trực tiếp ra tay mà đưa dao cho Đồng gây án và kêu Trung xuống phụ. Sau khi đâm nạn nhân một nhát té xuống xe, Đồng hốt hoảng chạy lên kể cho Đô biết. Đô ra lệnh: “Đâm chết để cướp xe. Nếu nó chống cự thì Trung lấy đá chọi”.

Nghe Đô xúi giục, Đồng cầm dao đi xuống và đâm hàng chục nhát dao vào lưng, khiến anh Đức chết tại chỗ. Sau khi gây án, Đô cùng đồng bọn chiếm đoạt của nạn nhân 1 xe gắn máy, 2 điện thoại di động và hơn 1,4 triệu đồng tiền mặt.

Sáng ngày 1.9.2011, khi đang cùng đồng bọn đem tài sản của nạn nhân đi tiêu thụ, Đô và đồng bọn đã bị công an bắt giữ.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Đô mức án chung thân, Đồng 18 năm tù. Riêng Trung do phạm tội chỉ mới 13 tuổi nên bị đưa đi cải tạo ở trường giáo dưỡng.

Tại phiên xử phúc thẩm, Viện KSND Tối cao giữ nguyên kháng nghị của Viện KSND Đổng Nai đề nghị tòa tăng án tử hình đối với Đô vì Đô là kẻ chủ mưu, xúi giục, cùng lúc phạm hai tội đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng mức án mà sơ thẩm đã tuyên là phù hợp, không cần thiết tăng án vì Đô không phải là người trực tiếp đâm bị hại, phạm tội lần đầu, không có tiền án, tiền sự.

Tòa cũng bác kháng cáo xin giảm án của bị cáo.

Lê Quang

>> Đột nhập nhà khống chế 3 mẹ con cướp tài sản
>> Bắt băng chuyên dàn cảnh đụng xe để cướp tài sản
>> Hai nghi can giết đại gia chè để cướp tài sản
>> Côn đồ xông vào nhà hành hung, cướp tài sản
>> Phá 2 băng cướp tài sản người nước ngoài
>> Vào tận khách sạn cướp tài sản
>> Dùng mã tấu chém, cướp tài sản người đi đường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.