Nhiều bệnh viện ở Hà Nội khó khăn tài chính

11/03/2013 03:54 GMT+7

Ngày 10.3, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết thủ đô thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao, thiếu các bác sĩ giỏi vì đang có xu hướng bác sĩ giỏi về bệnh viện (BV) T.Ư.

Nguyên do các BV Hà Nội hạn chế về tiền lương, chính sách đãi ngộ trong khi làm việc tại BV T.Ư ngoài thu nhập tốt hơn còn  nâng cao danh tiếng, thuận lợi hơn khi mở phòng mạch tư. Ngoài ra, một số BV của Hà Nội đang rất khó khăn về tài chính, có BV nợ hàng chục tỉ đồng tiền thuốc, vật tư tiêu hao. Sở Y tế Hà Nội đề xuất điều chỉnh tăng viện phí (70-75% so với khung giá viện phí mới) nhằm đảm bảo cân bằng thu chi.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.