Điều tra vụ phá rừng bằng thuốc diệt cỏ

10/03/2013 03:15 GMT+7

Ngày 9.3, Công an H.Định Quán (Đồng Nai) cho biết đã tiến hành điều tra một vụ đầu độc rừng cây giá tỵ (gỗ teck) với số lượng lớn xảy ra tại khu vực Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú.

Đầu tháng 3.2013, công an phát hiện tại khoảnh 1 - 4, Tiểu khu 81, Phân trường 1 thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú, có khoảng 150 cây giá tỵ nằm trên đất rẫy của 3 hộ dân (gồm Ngô Văn Thập, Ngô Văn Tuynh, Trần Sơn) bị băm gốc, bị đổ thuốc diệt cỏ và các loại hóa chất độc hại, đang trong tình trạng héo úa và chết dần. Qua kiểm tra, cơ quan công an nghi vấn có một nhóm người cố tình phá hoại rừng giá tỵ để chiếm đất làm rẫy.

Được biết, H.Định Quán từ lâu đã “nóng” tình trạng phá rừng giá tỵ để lấy gỗ và chiếm đất rừng làm rẫy. Rừng giá tỵ là loại gỗ có giá trị kinh tế cao, đồng thời là loại cây chính yếu trong chiến lược hình thành hệ thống rừng phòng hộ tại H.Định Quán và Tân Phú (Đồng Nai). Theo thống kê của cơ quan chức năng, đã có khoảng 103 ha rừng bị nhiều kẻ xấu phá hoại.

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.