Vợ cắt “của quý” của chồng rồi tự tử

09/03/2013 17:17 GMT+7

(TNO) Sau khi cắt lìa "của quý" của chồng, chị N.T.T.H (27 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) đã dùng thuốc chuột tự tử.

(TNO) Sau khi cắt lìa "của quý" của chồng, chị N.T.T.H (27 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang) đã dùng thuốc chuột tự tử.

Ngày 9.3, người thân chị N.T.T.H đã mai táng cho nạn nhân.

Sáng ngày 8.3, chị H. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê do ngộ độc thuốc chuột.

Các bác sĩ bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang đã tích cực cứu chữa, cho chạy máy khử độc, rửa ruột chị H. nhưng do ngộ độc quá nặng nên lúc 20 giờ ngày 8.3, chị H. đã tử vong.

Trước đó, 21 giờ ngày 7.3, chị H. ghen tuông nghi chồng là L.H.Đ. (31 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên) ngoại tình nên dùng dao cắt lìa "của quý" của chồng và quăng mất.

Khi người nhà đưa anh Đ. đi cấp cứu thì chị H. đã dùng thuốc chuột tự tử.

Thanh Dũng

>> 146 công nhân nhập viện do ngộ độc thực phẩm
>> Ăn tết, nhiều trẻ "nuốt" luôn dị vật và ngộ độc hóa chất
>> Ngộ độc vitamin
>> Mỗi ngày tết có 2-3 ca ngộ độc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.