Bắt sà lan chở 300 tấn đường cát nhập lậu

09/03/2013 15:40 GMT+7

(TNO) Ngày 9.3, tin từ Đồn Biên phòng 638 (đóng tại thị trấn Trần Đề, H.Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, trưa ngày 7.3, trong lúc tuần tra kiểm soát trên biển, lực lượng của Đồn Biên phòng phát hiện sà lan mang biển kiểm soát TV-6677, có trọng tải khoảng 1.400 tấn của Công ty TNHH Thương mại-Vận tải Tân Tân Vinh (TP.HCM) đang vận chuyển 300 tấn đường cát không có giấy phép.

Chiếc sà lan trên do Phạm Trung Phong làm thuyền trưởng.

Khi lực lượng chức năng kiểm tra, Phong không xuất trình được giấy tờ, nguồn gốc để chứng minh nguồn gốc hợp pháp số lượng hàng hóa nói trên.

Theo khai nhận của thuyền trưởng Phong, số đường cát trên nhận từ một tàu buôn nước ngoài, nhưng không rõ nguồn gốc, địa chỉ, đang trên đường vận chuyển vào Cảng Cần Thơ. Song khi đến cửa biển Trần Đề thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, tạm giữ.

Theo nhận định ban đầu của lực lượng biên phòng, nhân viên trên sà lan có hành vi buôn lậu đường cát.

Hiện cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm giữ phương tiện và số hàng hóa nói trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Thanh Phong

>> Tái diễn nhập lậu gà thải loại Trung Quốc
>> Phát hiện nhiều thuốc lá, rượu nhập lậu
>> TP.HCM phá vụ nhập lậu 300 khẩu súng
>> 95% mẫu gà thải loại nhập lậu nhiễm dư lượng kháng sinh độc hại
>> Bắt hơn 2 tấn gà Trung Quốc nhập lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.