Việt Nam tiêu thụ bia đứng thứ 4 châu Á

08/03/2013 21:15 GMT+7

(TNO) Ngày 8.3, tại buổi họp báo giới thiệu triển lãm drinktec 2013 diễn ra tại Đức, Hiệp hội Rượu- Bia-Nước giải khát Việt Nam (VBA) cho biết, sức tiêu thụ bia của người dân Việt Nam tăng mạnh so với giai đoạn trước năm 2000.

(TNO) Ngày 8.3, tại buổi họp báo giới thiệu triển lãm drinktec 2013 diễn ra tại Đức, Hiệp hội Rượu-Bia-Nước giải khát Việt Nam (VBA) cho biết sức tiêu thụ bia của người dân Việt Nam tăng mạnh so với giai đoạn trước năm 2000.

Trung bình mỗi người dân Việt Nam chỉ tiêu thụ 2,5 lít/năm trước năm 1992, đến năm 2011 tỷ lệ này đã tăng lên 29,8 lít/năm, và năm 2012 tỷ lệ tiêu thụ tăng lên đến 31,9 lít/người/năm.

Tuy nhiên, chỉ số này của Việt Nam so với thế giới vẫn chỉ được ghi nhận ở mức 27,5 lít/người/năm, đứng thứ 4 tại khu vực châu Á sau Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Năm 2012 sản lượng bia toàn ngành Việt Nam đạt 2,8 triệu lít, tăng 8% so với năm 2011. Tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành sản xuất bia trong ba năm gần đây (từ 2010 - 2012) là 12,7%.

Quang Thuần

>> Thuốc cắt cơn thèm rượu bia
>> Uống rượu bia nhiều đang giết chết người trẻ
>> Rượu bia không cải thiện được giấc ngủ
>> Cha uống rượu, bia - con chịu khổ
>> Philippines “mạnh tay” đánh thuế thuốc lá và rượu, bia
>> Nga hạn chế bán bia từ ngày 1.1
>> Giảm bụng bia giúp ngủ ngon
>> Báo động tai nạn giao thông do rượu, bia
>> Thêm 4.000 tỉ đồng vào thị trường nước giải khát Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.