Phát hiện nhiều sai phạm tại 2 dự án ở Cà Mau

08/03/2013 02:24 GMT+7

Ngày 7.3, ông Đinh Phước Thọ, Chánh thanh tra tỉnh Cà Mau, cho biết ông vừa ký kết luận thanh tra dự án Nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ H.Năm Căn và Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Cà Mau (thuộc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau).

Theo đó, khi thực hiện 2 dự án trên, các đơn vị chủ đầu tư, tư vấn, thi công đã cố ý làm trái các quy định của nhà nước, để xảy ra nhiều sai phạm, như: không có hồ sơ khảo sát địa chất; thiết kế công trình sai cốt xây dựng và để thất lạc cốt xây dựng; không có hồ sơ tính toán kết cấu chịu lực; chọn nhà thầu thi công không đủ năng lực... Thanh tra kiến nghị xuất toán trên 6,1 tỉ đồng; chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ hành vi liên quan đến tham nhũng và cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, Thanh tra kết luận có dấu hiệu vi phạm khoản 8 điều 3 luật Phòng, chống tham nhũng (đưa hối lộ, môi giới hối lộ). Theo phiếu thu thể hiện, ngày 9.2, ông Lê Thanh Phương (Công ty CP tư vấn và xây dựng Phương Nam, Cà Mau) “góp” 30 triệu đồng cho Sở LĐ-TB-XH tỉnh Cà Mau; cùng ngày, ông Nguyễn Trường Sơn (Công ty CP công trình giao thông Cà Mau, đơn vị thi công gói thầu số 1 san lấp mặt bằng nghĩa trang) cũng mang 20 triệu đến Sở LĐ-TB-XH để hỗ trợ chi phí công tác Hà Nội. Cùng ngày 9.2, ông Nguyễn Thanh Phong (Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính của Sở này) là người nhận tạm ứng số tiền 50 triệu đồng đã thể hiện trên phiếu chi là tạm ứng kinh phí đi Hà Nội. Thanh tra sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra tỉnh để tiếp tục làm rõ.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.