Malaysia không chấp nhận ngừng bắn

08/03/2013 03:00 GMT+7

Chính quyền Malaysia ngày 7.3 bác bỏ đề nghị ngưng bắn và ra lệnh “tiêu diệt” toàn bộ những tay súng đến từ tỉnh Sulu, Philippines đòi giành đất trên đảo Borneo.

Ông Jamalul Kiram, lãnh đạo nhóm vũ trang tự xưng là “Quân đội Hoàng gia Vương quốc Sulu”, ra lệnh ngừng bắn đơn phương có hiệu lực từ giữa trưa qua, đồng thời kêu gọi Malaysia hưởng ứng. Đáp lại, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi nói: “Đừng tin Jamalul Kiram. Hãy tiêu diệt hết những tay súng”.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak thì tuyên bố: “Các tay súng phải hạ vũ khí và đầu hàng không điều kiện”. Cảnh sát Malaysia đã tiêu diệt 32 tay súng và bắt hàng chục người tình nghi liên quan trong ngày 7.3, nâng tổng số tay súng thiệt mạng lên 52.

Malaysia cũng nói sẽ yêu cầu Philippines cho dẫn độ ông Kiram sang Kuala Lumpur để chịu tội hình sự vì “kích động hận thù”. Bộ Tư pháp Philippines cũng đang xem xét tội ông này. 

Thục Minh
(VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.