100 ĐH danh tiếng thế giới

09/03/2013 03:10 GMT+7

Bảng xếp hạng 100 ĐH danh tiếng thế giới năm 2013 cho thấy ĐH Harvard vẫn đứng đầu và nhiều trường ở khu vực Đông Á đang lên.

Tạp chí Times Higher Education (Anh) đầu tháng 3 công bố bảng xếp hạng 100 ĐH học danh tiếng thế giới thường niên. Bảng xếp hạng dựa trên phản hồi từ khoảng 16.300 nhà học thuật hàng đầu thế giới. Theo đó, 39% phản hồi từ châu Mỹ, 26% từ châu u, 25% từ châu Á - Thái Bình Dương và 12% từ Trung Đông, Bắc Phi và Trung Á. Về các lĩnh vực, 18% phản hồi của khoa học tự nhiên, 21,3% công nghệ và kỹ thuật, 22,1% khoa học xã hội, 12,7% khoa học nghiên cứu cơ thể sống, 10,5% nghệ thuật và nhân văn… Bảng xếp hạng mới được đăng tại http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013/reputation-ranking.

Nhóm luôn dẫn đầu

Theo bảng xếp hạng nói trên, 6 viện, ĐH đứng đầu lần lượt là ĐH Harvard, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), ĐH Cambridge, ĐH Oxford, ĐH California, Berkeley và  ĐH Stanford. Nhóm này cũng chiếm 6 vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng 100 ĐH danh tiếng 2011 và 2012 của Times Higher Education. Trong đó, ĐH Harvard, MIT và ĐH Cambridge luôn lần lượt chiếm vị trí 1, 2 và 3. Times Higher Education gọi đó là nhóm đã thoát khỏi cuộc chạy đua về danh tiếng và uy tín.

 Harvard  vẫn là trường danh tiếng nhất thế giới
Harvard  vẫn là trường danh tiếng nhất thế giới - Ảnh: Bích Chiêu

Cũng theo Times Higher Education, trong số 20 quốc gia có viện, ĐH lọt vào bảng xếp hạng, Mỹ và Anh có số trường được chọn nhiều nhất. Cụ thể, Mỹ 37 trường (giảm 8 so với bảng xếp hạng 2011), Anh 9 trường (giảm 3). Trong khi đó, Úc có thêm 2 ĐH lọt vào bảng xếp hạng mới, nâng tổng cộng lên 6 trường. Kế đến là các nước  Đức, Hà Lan, Nhật và Trung Quốc, gồm cả Hồng Kồng, đều có 5 trường; Pháp có 4; Canada, Thụy Điển có 3.

ĐH Anh, Mỹ đang mất vị thế ?

Times Higher Education chỉ ra rằng ngoài Nhật và Trung Quốc, Hàn Quốc cũng như Singapore đều có 2 ĐH lọt vào bảng xếp hạng mới. Đài Loan cũng có 1 trường được chọn vào danh sách này. Tạp chí Times Higher Education cho biết: “Nhiều thành phần mới trong giáo dục ĐH đang nổi lên, đặc biệt là ở các nước Đông Á đang đầu tư mạnh cho ĐH đẳng cấp thế giới. Vì thế, các trường danh tiếng xưa nay phải cẩn trọng. Trong 3 năm thực hiện bảng xếp hạng danh tiếng ĐH thế giới, có bằng chứng cho thấy vị thế quốc tế của Mỹ và Anh đang giảm”.

Minh Trung

>> 100 trường ĐH danh tiếng nhất thế giới
>> Cô gái Việt xuất sắc tại ĐH Harvard
>> Tyra Banks nhận bằng tốt nghiệp ĐH Harvard
>> Sinh viên Trường ĐH Harvard thực tập tại VN
>> ĐH Harvard đình chỉ học tập 60 sinh viên
>> Tài trợ 106.000 bảng Anh cho một học sinh vào ĐH Oxford
>> Học bổng ngắn hạn tại ĐH Oxford

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.