Bị nghi ăn trộm, xách dao chém người

06/03/2013 16:10 GMT+7

(TNO) Ngày 6.3, TAND TP.HCM xử phúc thẩm tuyên phạt Trần Huy Liêm 6 năm tù về tội “cố ý gây thương tích” (giảm 6 tháng tù so với án sơ thẩm).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Ấm (vợ của Trần Huy Liêm) và vợ chồng một người tên Phúc từng thuê chung một căn nhà trọ ở xã Vĩnh Lộc A (H. Bình Chánh, TP.HCM). Theo thỏa thuận, Ấm ở và sinh hoạt trên gác, còn Phúc sử dụng mặt bằng tầng trệt để hàng hóa, xe máy (không ngủ lại).

Do thấy vợ con sinh hoạt bất tiện, Liêm thuê phòng trọ khác. Ngày 13.3.2012, Liêm chuyển toàn bộ đồ đạc về nơi ở mới, giao chìa khóa lại cho nhà hàng xóm nhờ chuyển cho Phúc. Chiều cùng ngày, Phúc về thì biết gia đình Liêm đã dọn đi. Phúc kiểm tra tài sản, phát hiện mất 30 triệu đồng nên điện thoại trách cứ sao Liêm dọn đi mà không thông báo làm Phúc bị mất tiền.

Tức giận, Liêm bỏ con dao bấm vào túi quần chạy qua tìm Phúc chất vấn: “Mày mất cái gì, mày nói ai lấy cái gì của mày?”, dẫn đến cãi nhau. Phúc cầm 1 thanh sắt dài đánh Liêm, Liêm chụp được dùng dao đâm Phúc 2 nhát trúng sườn trái, gây thương tích 47%.

Tại tòa, Liêm ăn năn hối lỗi, thừa nhận hành vi phạm tội, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang nuôi con nhỏ. HĐXX chấp nhận giảm cho Liêm một phần mức án như trên.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Côn đồ chống lại công an
>> Bắt nhóm côn đồ chém 3 người trọng thương
>> Truy bắt nhóm côn đồ chém 3 người trọng thương
>> Côn đồ xông vào nhà chém trọng thương 4 người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.