Bị chặn vào mạng vì truy cập... web “đen”

05/03/2013 13:00 GMT+7

(TNO) Thị trưởng một thành phố tại Ý ra lệnh chặn truy cập internet của nhân viên dưới quyền sau khi phát hiện hầu hết nhân viên ở đây dùng máy tính tại nơi làm việc để vào các trang web "đen".

(TNO) Thị trưởng một thành phố tại Ý ra lệnh chặn truy cập internet của nhân viên dưới quyền sau khi phát hiện hầu hết nhân viên ở đây dùng máy tính tại nơi làm việc để vào các trang web "đen".

Đó là quyết định của ông Narcisio Buffoni, Thị trưởng thành phố Montignoso tại Tuscany, Ý. Một cuộc điều tra tại đây cho thấy nhiều nhân viên truy cập trang web “đen” đến 6 giờ/ngày, thêm vào đó là sử dụng facebook quá nhiều.

Ông đã yêu cầu chặn mọi truy cập vào mạng của nhân viên, ngoại trừ truy cập vào hệ thống thông tin nội bộ.

 Bị chặn vào mạng vì truy cập trang web “đen”
Thay vì làm việc, nhân viên lướt web “đen” - Ảnh: Shutterstock

Tuy vậy, lệnh cấm không phải áp dụng cho toàn bộ 74 nhân viên dưới quyền của ông.

Điều tra cũng cho thấy mạng wi-fi của tòa nhà hội đồng thành phố không an toàn. Người dân xung quanh có thể thoải mái truy cập vào và vô tư lướt web.

Rất may là ngài thị trưởng không kỷ luật những nhân viên vi phạm.

Đức Trí

>> Nga đóng cửa 90 trang web khiêu dâm trẻ em
>> Lãnh án vì đưa ảnh sex lên trang web của tỉnh
>> Siết web “đen” và đại lý internet hoạt động quá giờ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.