Hỏa hoạn đe dọa Dinh Tỉnh trưởng cũ tại Đà Lạt

04/03/2013 16:38 GMT+7

(TNO) Trưa 4.3, chính quyền TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) phải huy động hàng chục người cùng 3 xe cứu hỏa để dập đám cháy trong khuôn viên Dinh Tỉnh trưởng cũ, tọa lạc cuối đường Lý Tự Trọng (P.1, TP.Đà Lạt).

(TNO) Trưa 4.3, chính quyền TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) phải huy động hàng chục người cùng 3 xe cứu hỏa để dập đám cháy trong khuôn viên Dinh Tỉnh trưởng cũ, tọa lạc cuối đường Lý Tự Trọng (P.1, TP.Đà Lạt). 

Một số người dân sống gần hiện trường vụ cháy cho biết, khoảng 9 giờ sáng nay, họ nhìn thấy một người lượm ve chai đang đốt dây cáp điện để lấy ruột đồng ngay trên đường Lý Tự Trọng nên yêu cầu dập lửa.

Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn còn âm ỉ. Trưa cùng ngày, gặp gió lớn, lửa bùng cháy dữ dội.


Lửa bùng phát dữ dội

Lực lượng kiểm lâm TP.Đà Lạt cùng cán bộ, dân quân P.1 tích cực dập lửa, không cho đám cháy bén vào dinh và lan sang khu dân cư bên cạnh.

Nhưng, ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng cháy.

Lửa đe dọa khu dân cư gần Dinh Tỉnh trưởng
Lửa đe dọa khu dân cư gần Dinh Tỉnh trưởng

Chỉ khi lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường thì ngọn lửa mới được khống chế.

Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Hàng chục người tham gia chữa cháy
Hàng chục người tham gia chữa cháy

Tuy không có thiệt hại về người và tài sản nhưng ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều cây thông 3 lá, cùng thảm thực bì rộng gần 3.000 m2 trong khuôn viên Dinh Tỉnh trưởng cũ.

Xe cứu hỏa tới hiện trường
Xe cứu hỏa tới hiện trường

Vụ cháy được dập tắt
Vụ cháy được dập tắt lúc 11 giờ 30

Tin, ảnh: Lâm Viên

>> Ba vụ hỏa hoạn, chín người thiệt mạng
>> Hỏa hoạn thiêu rụi nhà dân
>> Hỏa hoạn phải làm sao ?
>> Hỏa hoạn thiêu rụi xưởng phế liệu
>> Hỏa hoạn ở quận 7
>> Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.