Đức lần đầu nhận y tá Việt Nam sang làm việc

04/03/2013 14:49 GMT+7

(TNO) Hôm nay 4.3, 120 y tá điều dưỡng Việt Nam bắt đầu khóa học tiếng Đức để chuẩn bị cho chương trình đào tạo chuyên sâu và sẽ sang Đức làm việc. Các y tá này sẽ tiếp tục có thêm hai năm đào tạo đặc biệt ở Đức trong ngành điều dưỡng .

Theo tiến sĩ Andreas Schneider, Phó trưởng đại diện Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ), Việt Nam là quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên mà Đức hợp tác trong lĩnh vực lao động nhập cư trong ngành y tế.

Còn Đại sứ Đức tại Hà Nội, bà Jutta Frasch cho biết, các học viên nói trên đã vượt qua kỳ tuyển dụng thành công để tham gia khóa học.

“Ở Đức, chúng tôi cần một số lượng lớn nhân lực có chất lượng cao, không chỉ trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi. Ngành kinh tế Đức rất cần nguồn nhân lực có bằng đại học toán học, công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên và kỹ sư”, bà Frasch phát biểu.

N.Trần Tâm

>> Đức tuyển điều dưỡng viên Việt Nam
>> Làm điều dưỡng viên nhận lương 25 - 55 triệu đồng/tháng
>> Nhật Bản tiếp nhận thêm 180 điều dưỡng, hộ lý VN
>> Điều dưỡng “Tây” ở bệnh viện Việt Đức
>> Tuyển điều dưỡng làm việc tại Nhật

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.