Y án học sinh giết người

02/03/2013 03:00 GMT+7

Hôm qua 1.3, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù đối với Nguyễn Võ Lam Điền (16 tuổi, quê Bến Tre) về tội “giết người”.

Do có hiểu lầm, trưa 7.7.2012, sau khi đi học về, Điền bị Đặng Ngọc Hiển cùng Lê Công Hậu chặn đường gây sự. Bị đe dọa, Điền mở cặp rút dao bấm rồi lùi về phía sau, phòng thủ. Lúc này, Hiền và Hậu chụp cây khô ven đường nhào đến đánh.

Điền phản ứng đâm Hậu trọng thương, đâm Hiền gục tại chỗ. Thấy vậy, Điền nhờ người đi đường chở Hiền vào trạm xá nhưng nạn nhân tắt thở trước khi được cấp cứu. Sau khi gây án, Điền đến công an xã trình báo.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.