Tìm được thiên thạch 18 kg

01/03/2013 20:30 GMT+7

(TNO) Một nhóm săn thiên thạch đã lùng sục đến Nam Cực và tìm được của hiếm tại nơi tận cùng của thế giới: thiên thạch nặng đến 18 kg.

Một nhóm chuyên gia Bỉ và Nhật Bản đã tìm thấy tảng thiên thạch trên khi dùng xe trượt tuyết di chuyển dọc theo bình nguyên phía Đông Nam Cực.

Kết quả phân tích bước đầu cho thấy nó thuộc dạng chondrite, loại thiên thạch phổ biến nhất hiện nay, AFP dẫn lời Vinciane Debaille, nhà địa chất thuộc Đại học Tự do Bruxelles tại Bỉ.

Cận cảnh thiên thạch 18 kg - Ảnh: Quỹ Cực Quốc tế
Cận cảnh thiên thạch 18 kg - Ảnh: Quỹ Cực Quốc tế

“Đây là thiên thạch lớn nhất từng được tìm thấy ở Đông Nam Cực trong 25 năm”, chuyên gia này nói. Ông cho biết thêm, đây là một trong những ngoại lệ vì kích thước nguyên thủy của nó phải lớn hơn nhiều lần so với phiên bản cuối là hòn đá 18 kg.

Mỗi năm, nhóm các nhà khoa học trên lại đến Nam Cực để tìm thiên thạch. Họ đã thu thập được 425 mẫu trong vòng 40 ngày, thu được tổng cộng 75 kg đá trời.

Chuyên gia Debaille hy vọng trong số này sẽ có một thiên thạch đến từ sao Hỏa và một từ tiểu hành tinh Vesta.

Các nhà nghiên cứu đã lùng sục khắp vùng băng nguyên Nansen, cách trạm Công chúa Elisabeth của Quỹ Cực Quốc tế 140 km về hướng nam.

Mỹ cũng gửi các nhóm khoa học gia đi thu gom thiên thạch trong mùa này, và họ hoạt động ở trạm McMurdo.

Phi Yến

>> Phát hiện nguồn gốc thiên thạch Nga
>> Thiên thạch có đáng sợ?
>> Đối phó hiểm họa thiên thạch
>> Tại sao radar Nga không phát hiện thiên thạch?
>> Thiên thạch Nga lớn hơn dự đoán
>> Phòng thủ thiên thạch: không dễ!
>> Phát hiện mảnh vỡ thiên thạch ở Nga
>> Nga giải quyết hậu quả vụ nổ thiên thạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.