Dự luật chống lương khủng

01/03/2013 03:20 GMT+7

Vào ngày 3.3, cử tri Thụy Sĩ sẽ bỏ phiếu cho dự luật “chống trả lương quá cao”, theo tờ Le Temps . Dự luật do nghị sĩ Thomas Minder trình lên chính phủ từ năm 2008 nhằm hạn chế các khoản lương thưởng khổng lồ dành cho giới lãnh đạo của các công ty.

Thăm dò gần đây do Đài SSR thực hiện cho thấy 65% người được hỏi ủng hộ luật Minder. Nếu tỷ lệ ủng hộ vẫn tiếp tục chiếm ưu thế, sắp tới, lương bổng của giới chủ sẽ do các cổ đông của công ty quyết định. Ngoài ra, các khoản thưởng như “chào đón” giám đốc mới, “chia tay” lúc về hưu… đều bị cấm. Người vi phạm có thể bị phạt đến 3 năm tù giam và số tiền tương đương 6 năm lương. Mới đây, Chủ tịch Hãng dược Novartis Daniel Vasella được thông báo mức “đền bù” 59 triệu euro khi rời khỏi hãng này vào ngày 22.2. Trước phản ứng gay gắt của dư luận, ông Vasella tuyên bố sẽ không nhận số tiền này.

Lan Chi

>> Hạ viện Pháp thông qua dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính
>> Nhiều nghị sĩ Iran ủng hộ dự luật đóng cửa eo biển Hormuz
>> Nghị viện châu Âu bác dự luật ACTA
>> Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt Iran
>> “Dự luật Nhân quyền” thông tin sai lệch về Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.