Tự tử vì bệnh hiểm nghèo

01/03/2013 03:10 GMT+7

Hôm qua 28.2, Công an H.Trần Văn Thời (Cà Mau) đã bàn giao thi thể ông Trần Văn Chên (55 tuổi, quê Bạc Liêu) cho gia đình đưa về an táng.

Trưa 27.2, người dân khóm 6B, thị trấn Sông Đốc, H.Trần Văn Thời phát hiện ông Chên treo cổ chết tại một căn nhà hoang nên báo công an. Một số người dân địa phương cho biết, trước khi tự vẫn, nạn nhân có tâm sự mình bị mắc bệnh nan y nhưng không có tiền điều trị.

Gia Bách

>> Hãy giúp hai mẹ con mắc bệnh hiểm nghèo
>> Được giảm thuế TNCN nếu mắc bệnh hiểm nghèo
>> Một gia đình bị bệnh hiểm nghèo cần cứu giúp
>> Giả bị bệnh hiểm nghèo lừa đảo hàng trăm triệu đồng
>> Thêm “vũ khí” chống lại bệnh hiểm nghèo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.