Tử hình trùm ma túy sông Mê Kông

28/02/2013 17:12 GMT+7

(TNO) Trùm ma túy Naw Kham cùng 3 đồng bọn, bị kết tội giết chết 13 thủy thủ Trung Quốc trên sông Mê Kông vào năm 2011, sẽ bị tử hình vào ngày 1.3 tới, theo Tân Hoa xã.

(TNO) Trùm ma túy Naw Kham cùng 3 đồng bọn, bị kết tội giết chết 13 thủy thủ Trung Quốc trên sông Mê Kông vào năm 2011, sẽ bị tử hình vào ngày 1.3 tới, theo Tân Hoa xã.

Theo đó, trùm ma túy người Myanmar Naw Kham cùng 3 đồng bọn là Hsang Kham (Thái Lan), Zha Xika (Lào) và Yi Lai (không rõ quốc tịch) sẽ bị thi hành án bằng cách tiêm thuốc độc tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Việc thực hiện sẽ do Viện kiểm sát nhân dân Côn Minh giám sát.

Với biệt danh “Bố già”, Naw Kham là thủ lĩnh của băng đảng vũ trang buôn bán ma túy lớn nhất trên sông Mê Kông.

Trước đó, băng nhóm của Naw Kham đã thông đồng với các binh sĩ Thái Lan tấn công hai tàu chở hàng Trung Quốc trên sông Mê Kông hồi tháng 10.2011, giết chết 13 thủy thủ.

Băng đảng của Naw Kham bị bắt giữ vào đầu năm 2012 bằng cuộc truy quét phối hợp giữa cảnh sát các nước Trung Quốc, Lào, Myanmar và Thái Lan trong chiến dịch trấn áp tội phạm khu vực biên giới.

Trương Y Vân

>> Vận chuyển ma túy trên xe khách
>> Bộ ba mua bán ma túy lãnh án
>> Vận chuyển hơn 3 kg ma túy qua đường hàng không
>> Chặt đứt vòi bạch tuộc ma túy: Ông trùm "cụt
>> Bắt hai mẹ con vận chuyển trái phép ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.