Nghịch tử sát hại cha già lãnh án

28/02/2013 18:20 GMT+7

(TNO) Ngày 28.2, tại Nhà văn hóa thị trấn Phú Lộc, H.Thạnh Trị (Sóc Trăng), TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm lưu động, tuyên phạt Ngô Tấn Hùng (54 tuổi, ngụ, thị trấn Phú Lộc, H.Thạnh Trị) 18 năm tù về tội “giết người”.

Em ruột bị cáo Hùng là Ngô Tấn Mạnh (53 tuổi, ngụ cùng địa phương) nhận mức án 9 tháng tù về tội “che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, khuya 30.7.2012, ông Ngô Hiền Sên (80 tuổi) đang ngủ ở nhà trước của Hùng, nhưng miệng luôn nói nhảm chuyện ma quỷ đến bắt.

Cho rằng cha nói nhảm chuyện ma quỷ khiến mình mất ngủ, thay vì khuyên nhủ cha, Hùng lại lấy dao đâm hai nhát. Sáng hôm sau, vợ Hùng gọi Mạnh sang nhà tìm hiểu về cái chết của cha.

Phát hiện trên người ông Sên có hai vết đâm và biết Hùng giết cha nhưng Mạnh không tố giác hành vi phạm tội của anh ruột với công an mà tung tin với hàng xóm rằng cha mình tự sát.

Người dân địa phương phát hiện cái chết của ông Sên có nhiều tình tiết bất thường nên trình báo công an. Qua điều tra, công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Hùng, Mạnh.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Trung Quốc sẽ “xét xử công khai” Bạc Hy Lai?
>> Xét xử băng nhóm hoạt động nhằm lật đổ chính quyền
>> Xét xử nhiều cán bộ xã tham ô
>> Xét xử vụ giết người trong khách sạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.