Bắt nghi can ném “bom xăng” vào nhà dân

28/02/2013 08:41 GMT+7

(TNO) Công an thị xã Thuận An, Bình Dương ngày 27.2 đã bắt giữ Nguyễn Đình Phúc (17 tuổi, quê Bình Thuận), Vương Tấn Tài (24 tuổi, quê Bình Dương) để điều tra vụ ném “bom xăng” vào nhà dân.

(TNO) Công an thị xã Thuận An, Bình Dương ngày 27.2 đã bắt giữ Nguyễn Đình Phúc (17 tuổi, quê Bình Thuận), Vương Tấn Tài (24 tuổi, quê Bình Dương) để điều tra vụ ném “bom xăng” vào nhà dân.

Rạng sáng 27.2, gia đình anh Nguyễn Tấn Phi (ngụ xã Hưng Định, TX.Thuận An) đang ngủ thì bất ngờ có tiếng nổ lớn và có đám cháy trước cửa nhà.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Thuận An nhanh chóng vào cuộc điều tra, bắt giữ Phúc và Tài.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong công việc và tiền bạc với anh Phi và em ruột anh Phi từ lúc Phúc còn làm trong đoàn múa lân do anh Phi điều hành, nên khoảng 1 giờ sáng 27.2, Phúc rủ thêm Tài đến nhà em ruột anh Phi đập phá cửa kính, sau đó sang nhà anh Phi ném “bom xăng” để dằn mặt.

Tin, ảnh: Đỗ Trường

>> Lãnh án vì ném “bom xăng”
>> Ném bom xăng vào văn phòng thuế
>> Tạp chí trẻ em bị khởi tố vì hướng dẫn tạo bom xăng
>> Khởi tố 2 người ném “bom xăng”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.