Bắt giam hai kẻ táo tợn chém người

28/02/2013 15:29 GMT+7

(TNO) Ngày 28.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam 4 tháng đối với hai bị can về tội cố ý gây thương tích.


 Bảo và Tuấn (từ trái sang) tại cơ quan công an - Ảnh: Gia Tân

Hai bị can trên gồm Đặng Minh Tuấn (20 tuổi, trú thôn Nghi Giang, xã Vinh Giang, H.Phú Lộc) và Trần Xuân Bảo (22 tuổi, trú thôn Hiền Hòa 1, xã Vinh Hiền, H.Phú Lộc), cùng làm nghề lái xe.

Trước đó, ngày 15.2, Bảo ngồi nhậu tại một quán giải khát gần cảng cá Vinh Hiền gây sự rồi đòi đánh những người trong quán.

Vụ việc tạm lắng sau khi công an xã, bộ đội biên phòng can thiệp.

Tuy nhiên đến 20 giờ, Bảo rủ Tuấn mang theo một con dao Thái về lại quán nhậu tìm những người Bảo gây sự lúc chiều.

Không gặp, đến 22 giờ cùng ngày, Bảo và Tuấn cùng 7 thanh niên khác mang dao trở lại khu vực quán nhậu rồi bất ngờ đập phá, tấn công những người trong quán.

Trong số những người bị đánh có Nguyễn Mười (22 tuổi, ở Vinh Hiền, đang đi nghĩa vụ ngành công an).

Nghe em và anh trai mình (Mười) bị đánh, Nguyễn Nhật (42 tuổi) và Nguyễn Tú (20 tuổi, sinh viên ngành cơ khí ô tô) chạy đến hiện trường thì bị Bảo và Tuấn chém; riêng Tú bị chém rất nhiều nhát (đứt lìa bốn ngón tay, vết thương đến sọ, vết chém dài ngang ngực, dập phổi…), tỷ lệ thương tật đến 40%.

Gia Tân

>> Đột nhập nhà bác sĩ, chém người làm thuê trọng thương
>> Côn đồ vào tận nhà chém người
>> Tử hình con nghiện chém người hàng loạt
>> Bắt nhóm chém người cướp xe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.