Nông dân vẫn chưa được lợi từ mua lúa gạo tạm trữ

23/02/2013 03:05 GMT+7

Ngày 22.2, UBND tỉnh Kiên Giang có buổi làm việc với các sở ngành và 7 công ty xuất khẩu gạo đóng trên địa bàn về việc thu mua tạm trữ lúa gạo trong dân và giá thu mua lúa.

Theo Sở Công thương Kiên Giang, sau 2 ngày triển khai, các doanh nghiệp trong tỉnh đã thu mua được hơn 5.000/84.000 tấn gạo chỉ tiêu phân bổ của Hiệp hội Lương thực VN. Giá mua gạo bình quân của các doanh nghiệp tại kho là 6.693 đồng/kg, giá lúa 4.568 đồng/kg. Tuy nhiên, thực tế chỉ các thương lái và hàng xáo mới bán lúa, gạo trực tiếp cho doanh nghiệp, còn nông dân hầu hết bán cho thương lái tại ruộng với giá rất thấp, khoảng 4.000 - 4.200 đồng/kg. Ông Trần Quang Củi, Phó giám đốc Sở NN-PTNT Kiên Giang, cho rằng với giá thành sản xuất bình quân là 3.616 đồng/kg, người nông dân ở ĐBSCL muốn có lãi 30% thì giá lúa mua tại ruộng phải đạt 4.700 đồng/kg.

Đình Tuyển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.