Chuột phá nát ruộng đồng

23/02/2013 10:05 GMT+7

Mùa lũ năm nay “ngó lơ” tỉnh Quảng Trị, nhà nông chưa kịp vui mừng thì phải đối diện với hệ lụy kinh hoàng từ việc sinh sôi nảy nở của chuột. 119.603 là số chuột bị “tiêu diệt” vào đầu vụ đông xuân trên toàn tỉnh nhưng người dân và ngành nông nghiệp địa phương vẫn đang còn lo ngay ngáy, tìm trăm phương ngàn kế để ngăn đàn chuột tiếp tục phát triển, phá hoại mùa màng...

Mùa lũ năm nay “ngó lơ” tỉnh Quảng Trị, nhà nông chưa kịp vui mừng thì phải đối diện với hệ lụy kinh hoàng từ việc sinh sôi nảy nở của chuột. 119.603 là số chuột bị “tiêu diệt” vào đầu vụ đông xuân trên toàn tỉnh nhưng người dân và ngành nông nghiệp địa phương vẫn đang còn lo ngay ngáy, tìm trăm phương ngàn kế để ngăn đàn chuột tiếp tục phát triển, phá hoại mùa màng...

Những ngày đầu xuân đi khắp làng quê của các H.Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, TP.Đông Hà... đâu đâu cũng nghe những lời ca thán của người nông dân vì sự hoành hành của chuột. Những cánh đồng lúa non bị phá nát, bờ ruộng chi chít hang chuột, chuột đồng tràn cả vào nhà dân... là hình ảnh có thật tại các địa phương này. Chân thấp chân cao giữa ruộng lúa bị chuột phá tan hoang, một nông dân ở thôn Văn Quỹ (xã Hải Tân, H.Hải Lăng) xót xa nói: “Không biết năm nay chuột đâu ra mà lắm thế. Chúng ăn thì ít mà chúng phá thì nhiều. Mới đầu vụ mà thế này thì chắc không trông gì chuyện lời lãi rồi”. Còn ông Bùi Văn Giang, Phó chủ tịch UBND xã Hải Tân cũng ngán ngẩm: “Cả xã có 470 ha lúa mà mỗi ha vậy đều có dăm bảy m2 bị chuột phá. Chuột nhiều tới mức bà con ra đồng bắt bằng tay một cách thủ công cũng được vài trăm con một ngày”. Nhiều xã khác của huyện vùng trũng Hải Lăng như Hải Hòa, Hải Chánh, Hải Thiện... cũng có chung số phận.

 Chuột phá nát ruộng đồng
Nông dân H.Hải Lăng (Quảng Trị) ra đồng diệt chuột - Ảnh: Nguyễn Phúc

Còn tại huyện Triệu Phong, tình hình còn bi đát hơn. Ông Trương Quang Hùng, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT của huyện này cho hay trên địa bàn đã có hơn 600 ha lúa bị chuột “quậy”, tập trung ở xã Triệu Đại, Triệu Hòa, Triệu Trạch...

 
Vụ đông xuân 2012 - 2013, toàn tỉnh Quảng Trị gieo cấy hơn 20.000 ha lúa nhưng có tới hơn 1.000 ha bị chuột phá hoại với tỉ lệ cây bị hại 30 đến 40% (gấp 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái). Cá biệt còn có hàng chục ha bị chuột cắn sạch, mất trắng phải gieo lại từ đầu. Cũng theo tìm hiểu của Thanh Niên, tình trạng chuột phá hoại mùa màng cũng xảy ra khá nghiêm trọng tại các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế...

Sự “phát triển” ồ ạt của loài chuột trong vụ đông xuân này tại tỉnh Quảng Trị theo ông Nguyễn Văn Bài, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh là đáng báo động và  ngành nông nghiệp của tỉnh này phải phát động 2 đợt ra quân diệt chuột quy mô rộng khắp từ đầu tháng 1 đến đầu tháng 2.2013. Số liệu từ Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị cho hay, trong thời gian ra quân này, toàn tỉnh đã diệt được 119.603 con (có thu được đuôi, còn với số chết trong hang hoặc không thu được đuôi thì không thể thống kê hết), riêng  2 huyện Hải Lăng và Gio Linh đã chiếm 60%. Bên cạnh việc diệt chuột thủ công (đặt bẩy, đào tìm các hang ổ trú ngụ của chuột), các địa phương còn sử dụng tổng cộng 11.693 kg thuốc sinh học và 389 kg thuốc hóa học nhằm bài trừ loại gặm nhấm này ra khỏi ruộng đồng nhưng “thế thắng” vẫn không nghiêng về người nông dân. “Trong 10 năm trở lại đây, năm nay là năm mà chuột sinh sôi mạnh nhất. Phần vì năm rồi tỉnh ta không có lũ nên chuột giữ được số lượng đàn, phần vì nhiều loại thiên địch như rắn, chim, mèo... ngày nay cũng ít dần nên chuột cứ thế mà nhân lên đến mức chóng mặt. Chuột đặc biệt nguy hiểm và gây thiệt hại lớn khi phá hoại lúa ở giai đoạn mới gieo và gia đoàn đẻ nhánh”, ông Trần Văn Tân, Chi cục phó chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị nhận định.

Ông Tân cũng bày tỏ lo lắng trước nguy cơ chuột sẽ tiếp tục phát triển mạnh sau Tết nếu các địa phương, người dân và ngành chức năng không đầu tư kinh phí, phối hợp thực hiện đồng bộ các cuộc “tổng tấn công” đàn chuột. “Nếu chủ quan không khéo cuối vụ chúng ta mất trắng thêm hàng trăm ha lúa nữa...”, ông Tân cảnh báo.

Nguyễn Phúc

>> Nông dân điêu đứng vì chuột
>> Không có lụt, nạn chuột bùng phát
>> “Cưỡng chế” tiêu diệt chuột

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.