Bí ẩn giấc ngủ

24/02/2013 03:00 GMT+7

Các nhà sinh học Mỹ và Canada đã xác định thành công một số hóa chất của não có thể giúp giải mã những câu hỏi chưa được giải đáp lâu nay về giấc ngủ ở người.

Cuộc nghiên cứu, là công trình kết hợp giữa Đại học California ở Los Angeles và Đại học Toronto, đã tập trung vào hải cẩu và các hóa chất có trong não của chúng, do loài sinh vật này có thể ngủ với phân nửa não bộ. Trang tin Medical Daily dẫn lời Giáo sư John Peever của Đại học Toronto cho biết hải cẩu có khả năng thần kỳ về mặt sinh học, chúng ngủ với nửa não trái trong khi nửa não phải vẫn thức.

Trong cuộc nghiên cứu, các chuyên gia phát hiện acetylcholine, hóa chất quan trọng của não, được duy trì ở hàm lượng thấp trong phần não ngủ và cao ở phần não thức. Điều này cho thấy acetylcholine có thể chịu trách nhiệm về tình trạng cảnh giác của não. Những phát hiện trên có thể hỗ trợ các cuộc nghiên cứu nhằm tìm ra hướng điều trị cho những người bị rối loạn giấc ngủ.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.