Bé gái bị truyền máu nhiễm HIV

23/02/2013 03:45 GMT+7

Tờ Saudi Gazette ngày 22.2 đưa tin vụ bé gái 13 tuổi Reham al-Hakimi bị truyền nhầm máu nhiễm HIV tiếp tục gây xôn xao tại Ả Rập Xê Út . Al-Hakimi bị bệnh thiếu hồng cầu hình liềm nên thường phải truyền máu tại Bệnh viện thành phố Jizan, tây nam nước này.

Hồi giữa tháng 2, gia đình em nhận tin sét đánh khi được báo rằng bịch máu vừa truyền cho al-Hakimi trước đó vài giờ dương tính với HIV. Ngay sau đó, al-Hakimi được chuyển về Bệnh viện King Faisal ở thủ đô Riyadh để theo dõi. Đến nay, vẫn chưa có thông tin về việc liệu em có nhiễm vi rút hay chưa. Sự việc đã làm dư luận Ả Rập Xê Út vô cùng phẫn nộ, yêu cầu có biện pháp trừng phạt thích đáng và ít nhất 7 quan chức y tế bị cách chức vì vụ này. Luật sư của gia đình al-Hakimi cho biết sẽ kiện Bộ trưởng Y tế Abdullah al-Rabiah cùng các cá nhân liên quan.

Lan Chi

>> Mỹ có khu căn cứ máy bay không người lái ở Ả Rập Xê Út?
>> Ả Rập Xê Út sẽ cho phụ nữ làm việc trong hãng dược
>> Phụ nữ Ả Rập Xê Út được vào hội đồng cố vấn
>> Đến lượt Iran bắt tàu cá Ả Rập Xê Út
>> Xuất thiết bị khử mặn sang Ả Rập Xê Út

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.