Ra lệnh bắt khẩn cấp chủ khách sạn bắn người

21/02/2013 03:20 GMT+7

Ngày 20.2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đỗ Xuân Mạnh (37 tuổi, quê Hải Phòng) về hành vi giết người, nhưng Mạnh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Theo lời khai của Phạm Tuấn Út (26 tuổi, quê Cần Thơ), khoảng 23 giờ ngày 17.1, Út đang giữ xe cho quán cà phê Bạn và tôi (số 21 đường CN6, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú) thì Phạm Văn Bảy (còn gọi Bảy “gà”) đến đòi bảo kê.

Tức giận, Út lấy dao rượt chém Bảy. Sau khi nghe Út kể lại sự việc, Mạnh (chủ  quán cà phê Bạn và tôi và khách sạn cạnh đó) cùng 2 đàn em cầm theo súng (chưa rõ chủng loại) đi tìm Bảy. Đến giao lộ Lê Trọng Tấn - CN11, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, thấy Phạm Văn Thuận (em ruột Bảy) đang ngồi nhậu với bạn, Mạnh xông đến chĩa súng vào trán Thuận bóp cò khiến nạn nhân bị trọng thương. Hôm sau, Thuận được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy phẫu thuật lấy đầu đạn ra và trình báo công an...

PC45 (TP.HCM) kêu gọi Mạnh và đồng bọn ra đầu thú; thông tin tố giác báo về Đội 9, PC45, Công an TP.HCM qua số ĐT: 08.38387414.

Đàm Huy 

>> Giết người buộc xác bỏ sông
>> Bắt kẻ đòi nợ, giết người
>> Bắt 3 nghi can vụ giết người do va chạm giao thông
>> Bắt 3 nghi can trong vụ giết người vì va chạm giao thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.