Trao tiền đợt 2 giúp em Nguyễn Văn Tuấn

21/02/2013 03:00 GMT+7

Đại diện Báo Thanh Niên đã đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền 25.300.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ em Nguyễn Văn Tuấn (18 tuổi, ở thôn Phúc Tự Tây, xã Đại Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình).

Trước đó, Báo Thanh Niên số ra ngày 4.7.2012 đăng bài Xin cho cháu một mơ ước, kể về hoàn cảnh của Tuấn. Em mắc bệnh máu khó đông, liệt hoàn toàn hai chân nên phải bỏ học giữa chừng, ước mơ dang dở; kinh tế gia đình em khó khăn khi có đến 4 người nhiễm chất độc da cam.

Sau đó, nhiều bạn đọc có lòng hảo tâm đã đóng góp tiền giúp đỡ. Trong tháng 7.2012, chúng tôi đã trực tiếp trao cho gia đình em Tuấn số tiền 24.350.000 đồng. Qua Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Xoan (57 tuổi, bố Tuấn) đã gửi lời biết ơn sâu sắc đến các bạn đọc, những người đã đồng cảm, chia sẻ khó khăn với gia đình ông trong thời gian qua.

Trương Quang Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.