Bắt 18 nghi can chém chết người

20/02/2013 03:15 GMT+7

Chiều 19.2, Công an H.Sa Thầy (Kon Tum) cho biết sau 2 ngày truy tìm đã bắt 18 nghi can chém người tử vong tại xã Sa Nhơn, H.Sa Thầy (Thanh Niên đã thông tin), đồng thời bàn giao Công an tỉnh Kon Tum hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Các nghi can đều trong độ tuổi 22 - 25, gồm Trần Thái Lâm, Nguyễn Ngọc Lợi, Lê Quốc Tuấn, Bùi Đức Hoài, Lê Thanh Tùng, Vương Khắc Được, Võ Sỹ Phước, Trịnh Minh Thảo, Trần Thiện Tùng, Trần Văn Hoài Tấn, Nguyễn Tiến Lợi, Hà Văn Sinh, Lê Công Tuấn, Lâm, Vũ, Vương, Toàn (cùng trú tại TP.Kon Tum) và Trần Hữu Tín (trú tại P.Hội Thương, TP.Pleiku, Gia Lai).

Theo điều tra ban đầu, chiều 17.2, Trần Thái Lâm, Trần Hữu Tín, Vương, Vũ và Toàn lên xã Sa Nhơn chúc tết. Tại đây, nhóm này tổ chức ăn nhậu với nhóm thanh niên địa phương. Được một lúc thì Lâm và Tín về trước. Khoảng 18 giờ, khi về đến ngã ba Trung Tín (TP.Kon Tum), Lâm nhận được điện thoại của Vũ báo đang bị nhóm thanh niên xã Sa Nhơn chặn đánh nên cần trợ giúp. Lập tức, Lâm điện thoại báo cho nhóm bạn thuê xe taxi và mang theo 15 dao, rựa, mã tấu lên Sa Nhơn để giải vây. Đến nơi, cả bọn nhìn thấy ông Nguyễn Văn Tùng (51 tuổi) đang gom mì khô trước sân nhà, Lâm, Tín, Sinh và Tuấn dùng rựa chém liên tiếp vào người ông Tùng làm ông này chết tại chỗ, dù nạn nhân không có liên quan gì. Sau đó, cả bọn bỏ trốn vào rừng cao su. Rạng sáng 18.2, bọn chúng gọi taxi lên đón về TP.Kon Tum thì bị lực lượng chức năng H.Sa Thầy bắt giữ.

Gia Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.