Vườn chim Bạc Liêu có nguy cơ cháy cao

19/02/2013 15:21 GMT+7

(TNO) Vườn chim Bạc Liêu , nơi trú ngụ của hàng trăm loài chim, động thực vật quý hiếm và được công nhận là Khu bảo tồn thiên nhiên cấp Quốc gia, đang có nguy cơ cháy cao.

Ngày 19.2, ông Nguyễn Trung Chánh, Giám đốc Ban quản lý vườn chim Bạc Liêu cho biết, những ngày gần đây thời tiết nắng nóng gay gắt, cây rừng khô héo, mực nước các tuyến kênh khô cạn, do đó nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao.

Trước tình trạng đó, Ban quản lý vườn chim đã cảnh báo cháy rừng cấp 4, cấp có nguy cơ cháy rừng lớn. Đồng thời, đơn vị tổ chức trực chiến phòng cháy 24/24 giờ; nghiêm cấm tuyệt đối khách tham quan vườn chim; phát quang bụi rậm, nạo vét các tuyến kênh chứa nước; kết hợp với lực lượng kiểm lâm, cảnh sát phòng cháy chữa cháy diễn tập chữa cháy rừng.

Ngoài ra, đơn vị còn huy động được 40 người ở các xã lân cận sẵn sàng tham gia bảo vệ vườn chim. Những hộ dân sống quanh khu vực vùng điệm vườn chim cũng được tập huấn, phát tờ rơi bảo vệ rừng và ký cam kết không đốt lửa.

Cảnh báo cháy rừng vườn chim Bạc Liêu
Nhiều loài chim quy hiếm ở vườn chim Bạc Liêu

Cảnh báo cháy rừng vườn chim Bạc Liêu 1
Diễn tập phòng cháy chữa cháy vườn chim Bạc Liêu

Theo ông Chánh, vườn chim Bạc Liêu có diện tích 130 ha, với hơn 100 loài chim, cò. Trong đó, nhiều loài chim quý hiếm được ghi vào sách đỏ Việt Nam. Ngoài ra, còn có 150 loài động vật, 109 loài thực vật tạo nên một quần thể đa dạng sinh học rất độc đáo.

Vườn chim Bạc Liêu được công nhận là Khu bảo tồn thiên nhiên cấp Quốc gia

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> Vườn chim trong lòng thành phố
>> Cháy rừng thông bên đèo Mimosa, Đà Lạt
>> Nguy cơ cháy rừng ở một loạt tỉnh, thành
>> Căng thẳng cháy rừng tại Úc
>> Cháy rừng ở Úc, 100 người mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.