Nga đề xuất lập lá chắn không gian chung

17/02/2013 12:40 GMT+7

(TNO) Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đề xuất thành lập một hệ thống phòng thủ chung để chống lại mối đe dọa đến từ không gian hôm 16.2, một ngày sau vụ rơi thiên thạch khiến khoảng 1.200 người ở Nga bị thương.

(TNO) Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đề xuất thành lập một hệ thống phòng thủ chung để chống lại mối đe dọa đến từ không gian hôm 16.2, một ngày sau vụ rơi thiên thạch khiến khoảng 1.200 người ở Nga bị thương.

“Nhân loại phải thiết lập một hệ thống nhận diện và vô hiệu hóa các vật thể gây nguy hiểm cho Trái đất”, ông Rogozin viết trên tài khoản Twitter chính thức hôm 16.2.

Nga đề xuất lập lá chắn không gian chung
Một bức tường bị sập do dư chấn từ vụ nổ thiên thạch hôm 15.2 - Ảnh: AFP

Theo RIA Novosti, ông Rogozin nói ông sẽ trình Thủ tướng Dmitry Medvedev các đề xuất nhằm ứng phó với những sự cố tương tự trong tương lai vào ngày 18.2.

Trước đó, các chuyên gia Nga cũng kêu gọi xây dựng một hệ thống quan sát và cảnh báo mối đe dọa không gian chung.

Ông Vitaly Davydov, Phó tổng giám đốc Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos nói với truyền thông địa phương rằng chương trình phòng thủ hành tinh chiến lược sẽ là một ưu tiên của nước Nga.

Ông Davydov kêu gọi xây dựng chương trình đặc biệt của liên bang nhằm vô hiệu hóa các mối đe dọa không gian.

Thiệt hại gây ra bởi vụ rơi thiên thạch ở rặng Ural hôm 15.2 được ước tính vượt quá 1 tỉ ruble (khoảng 30 triệu USD), theo Tỉnh trưởng Chelyabinsk Mikhail Yurevich.

Sơn Duân

>> Mỹ bị tố gây mưa thiên thạch
>> Cư dân Nga bắt đầu rao bán mảnh thiên thạch
>> Tổng thống Putin ra lệnh trợ giúp nạn nhân vụ thiên thạch
>> Quay được hành trình “chết chóc” của thiên thạch Nga
>> Thiên thạch to bằng nửa sân banh vừa bay sát Trái đất
>> Nga hứng mảnh thiên thạch, hơn 900 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.