Mỹ bị tố gây mưa thiên thạch

17/02/2013 03:40 GMT+7

Nghị sĩ Vladimir Zhirinovsky, lãnh đạo đảng Dân chủ tự do ở Nga, vừa tuyên bố vụ mưa thiên thạch tại khu vực Urals của nước này hôm 15.2 thực chất là “Mỹ thử vũ khí mới”. “Thiên thạch cái gì? Đó là vũ khí mới của Mỹ”, đài RT dẫn lời ông Zhirinovsky nói.

Hồi đầu tuần, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry được cho là đã liên tục gọi điện cho người đồng cấp Nga Sergey Lavrov để bàn về vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và tình hình Syria, nhưng không gặp. Do đó, ông Zhirinovsky cho rằng vụ thiên thạch là “đòn cảnh cáo ông Lavrov”. Chưa có phản ứng chính thức nào về các tuyên bố trên nhưng nhiều cư dân mạng Nga và Mỹ đã gọi đây là những lời nói “ngớ ngẩn và điên rồ”, theo tờ The Washington Post. Trong khi đó, tính đến ngày 16.2, số người bị thương trong vụ mưa thiên thạch đã lên đến 1.200. Chính quyền cảnh báo người dân không nên đến gần các mảnh vỡ thiên thạch nhưng đã có người rao bán chúng trên internet, theo Tân Hoa xã.

Minh Trung

>> Đường mang tên tổng thống Nga Vladimir Putin tại Palestine
>> Tổng thống Nga Vladimir Putin bổ nhiệm tân nội các
>> Ông Vladimir Putin nhậm chức tổng thống Nga
>> Lolita' và trường hợp Vladimir Nabocov

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.