Tổng thống Putin ra lệnh trợ giúp nạn nhân vụ thiên thạch

16/02/2013 14:25 GMT+7

* Nga điều 20.000 người xử lý vụ rơi thiên thạch (TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh trợ giúp ngay lập tức cho những người sống ở vùng núi Ural và Bộ Tình trạng khẩn cấp đã điều 20.000 người đến Ural nhằm tiến hành công tác cứu hộ và dọn dẹp sau vụ thiên thạch rơi xuống khu vực vào hôm 15.2, khiến khoảng 1.200 người bị thương, theo BBC.

* Nga điều 20.000 người xử lý vụ rơi thiên thạch

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh trợ giúp ngay lập tức cho những người sống ở vùng núi Ural và Bộ Tình trạng khẩn cấp đã điều 20.000 người đến Ural nhằm tiến hành công tác cứu hộ và dọn dẹp sau vụ thiên thạch rơi xuống khu vực hôm 15.2, khiến khoảng 1.200 người bị thương, theo BBC.

“Cần nỗ lực để ước tính thiệt hại một cách khách quan. Người dân đã bị thương. Cần trợ giúp họ ngay lập tức”, ông Putin tuyên bố trong một thông báo được đăng trên trang web của điện Kremlin.

Trong số khoảng 1.200 người bị thương, có 200 trẻ em, phần lớn bị thương vì kính vỡ.

 Tổng thống Putin ra lệnh hỗ trợ nạn nhân vụ thiên thạch
Vệt sáng của một mảnh thiên thạch trên bầu trời ở thành phố Chelyabinsk - Ảnh: Reuters

Chấn động của vụ thiên thạch đâm xuống mặt đất đã khiến các cửa sổ vỡ tan và làm rung chuyển các cao ốc ở vùng Chelyabinsk.

Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga Vladimir Puchkov cho biết, thiên thạch phát nổ đã làm hư hỏng khoảng 300 ngôi nhà, 12 trường học và một số nhà máy.

Các vụ nổ đã phá vỡ khoảng 100.000 mét vuông kính ở Chelyabinsk, một thành phố có 1 triệu dân nằm cách thủ đô Moscow khoảng 1.500 km, theo giới chức Nga.

Thiên thạch trên - được ước tính nặng khoảng 10 tấn - bay vào bầu khí quyển của Trái đất với vận tốc ít nhất là 54.000 km/giờ và vỡ ra thành từng mảnh ở độ cao khoảng 30-50 km, Viện Hàn lâm khoa học Nga cho biết trong một thông báo.

Binh sĩ Nga đang trên đường tới khu vực trên để thực hiện hoạt động cứu hộ và cứu trợ.

Theo BBC, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã điều 20.000 nhân viên cứu hộ tới hiện trường để tham gia cứu hộ và dọn dẹp.

Nga điều 20.000 người dọn dẹp hậu quả vụ rơi thiên thạch
 Người dân đứng cạnh một cái hố trên hồ băng được cho là nơi mảnh vỡ thiên thạch rơi xuống  - Ảnh: AFP

Được biết, một mảnh thiên thạch lớn đã rơi xuống hồ nước ở gần thị trấn Chebarkul trong vùng Chelyabinsk vào hôm 15.2

Tổng thống Putin nói ông cám ơn Thượng đế vì không có mảnh vỡ lớn nào của thiên thạch nặng 10 tấn rơi xuống khu vực đông dân cư.

Tờ USA Today dẫn thông tin từ Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, thiên thạch chỉ bằng kích cỡ một chiếc xe buýt và cân nặng khoảng 7.000 tấn và nổ tung với sức nổ của khoảng 20 quả bom nguyên tử.

May mắn là “khí quyển đã hấp thu đại đa số khối năng lượng”, theo nhà khoa học Amy Mainzer của NASA.

Huỳnh Thiềm - Sơn Duân

>> Nga hứng mảnh thiên thạch, hơn 900 người bị thương
>> Quay được hành trình “chết chóc” của thiên thạch Nga
>> Thiên thạch to bằng nửa sân banh vừa bay sát Trái đất
>> Thiên thạch sắp bay ngang Trái đất giá 195 tỉ USD
>> Thiên thạch từ sao Hỏa được rao giá 5,4 tỉ đồng
>> Hố thiên thạch khổng lồ ở Bắc Cực
>> Hố thiên thạch xưa nhất Trái đất 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.