An Giang có nhiều cây cổ thụ trên 300 tuổi

15/02/2013 11:49 GMT+7

Ông Bành Thanh Hùng, Trưởng phòng Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên - Chi cục kiểm lâm An Giang cho biết trên địa bàn hiện có nhiều cây cổ thụ tuổi đời trên 300 tuổi, như: cây da trên 350 tuổi ở H.An Phú (ảnh), cây me trên 500 tuổi ở H.Tri Tôn, cây me trên 300 tuổi ở H.Thoại Sơn, cây dầu trên 650 tuổi ở H.Tri Tôn... Nhiều cây cổ thụ có gốc to, hàng chục người ôm mới giáp vòng.

Theo ông Hùng, cây da ở H.An Phú đã được công nhận kỷ lục Việt Nam. Hiện Chi cục Kiểm lâm An Giang đang liên hệ Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam lập hồ sơ vinh danh các cây cổ thụ còn lại.

An Giang có nhiều cây cổ thụ trên 300 tuổi

Tin, ảnh: Thanh Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.