Nhà máy hạt nhân ở Mỹ ngưng hoạt động vì bão tuyết

10/02/2013 11:05 GMT+7

(TNO) Ủy ban Quản lý Hạt nhân Mỹ (NRC) ngày 10.2 thông báo một nhà máy điện hạt nhân tại bang Massachusetts đã phải ngưng hoạt động khi một cơn bão tuyết mạnh tràn vào miền đông bắc nước Mỹ.

Trang tin Huffington Post (Mỹ) ngày 10.2 cho biết Nhà máy Điện Hạt nhân Pilgrim đã tự động ngừng hoạt động hôm 9.2 sau khi nguồn điện cung cấp cho nhà máy này bị cúp.

Neil Sheehan, phát ngôn viên của NRC cho biết lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện nói trên đã ngừng lại mà không phát sinh bất kỳ vấn đề nào.

Hiện nguồn điện dự phòng đã được sử dụng để chạy các thiết bị bên trong nhà máy, ông Sheehan nói thêm. NRC khẳng định không có mối đe dọa cho cộng đồng nào từ vụ ngưng hoạt động kể trên. NRC chưa đưa ra thông báo chi tiết khi nào nhà máy sẽ hoạt động trở lại.

Được biết, một cơn bão tuyết hung hãn nhất trong lịch sử nước Mỹ đã tràn vào miền đông bắc nước này vào hôm 9.2, làm ít nhất năm người chết, 700.000 người mất điện và làm tắc nghẽn giao thông.

Hoàng Uy

>> Dân Mỹ chuẩn bị đối phó với siêu bão tuyết
>> Bão tuyết tại châu u, 24 người chết
>> Hàn Quốc phát hiện vết nứt tại nhà máy điện hạt nhân
>> Công nhân nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị buộc nói dối

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.