Tết của các nhiếp ảnh gia Việt

09/02/2013 19:40 GMT+7

(TNO) Du xuân và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt diệu của cuộc sống là niềm đam mê của nhiều nhiếp ảnh gia Việt.

(TNO) Du xuân và ghi lại những khoảnh khắc tuyệt diệu của cuộc sống là niềm đam mê của nhiều nhiếp ảnh gia Việt.

Nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn: Tiếp tục với bộ ảnh gia đình tướng Huy 

Bên cạnh những giây phút bên gia đình, bạn bè, nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn dự kiến sáng mùng 2 tết sẽ sang chụp ảnh gia đình thiếu tướng Nguyễn Đức Huy để tiếp tục bổ sung vào bộ ảnh gia đình tướng Huy mà anh chụp từ nhiều năm qua.

Tết của các nhiếp ảnh gia
Nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2013 sẽ là một năm bận rộn của nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn bởi kịch bản tài liệu do anh viết về chân dung tướng Huy được xếp loại A tài trợ Hội Điện ảnh Việt Nam.

Hiện Trần Việt Văn phải lo tìm kiếm tài trợ chuẩn bị kinh phí cho bộ phim tài liệu đầu tay này với vai trò đạo diễn và dự kiến sẽ bấm máy vào tháng 4 tới.

Anh cũng dự định khởi hành đi Mộc Châu chụp hình vào mồng 8 tết với hy vọng ghi được nhiều thước hình đẹp.

Triển lãm ảnh cá nhân lần thứ 9 của Trần Việt Văn dự định tổ chức vào tháng 5, 6 tới tại Hà Nội với chủ đề Angkor Wat, mang ý nghĩa dòng chảy của thời gian.

Nhiếp ảnh gia Thái Phiên: Đau đáu với ảnh nude

Nhiếp ảnh gia Thái Phiên lại dành thời gian chơi tết tại TP.HCM và dự kiến sẽ ra Hà Nội vào mồng 4 và lên Tây Bắc du xuân.

Tết của các nhiếp ảnh gia
Nhiếp ảnh gia Thái Phiên - Ảnh: FB nhân vật 

Mong ước của anh cho năm mới Quý Tỵ vẫn là tâm sự đau đáu về nghề: ảnh nude nghệ thuật được đến với công chúng rộng rãi hơn; được cấp phép tổ chức một cuộc triển lãm ảnh và in thêm một tập Xuân Thì nữa! “Mộng vẫn bình thường, như cân đường, hộp sữa, thế thôi mà vẫn cứ mơ ước mãi”, anh dí dỏm nói.

Nhiếp ảnh gia Loan BB: Mong có dịp đến Tây Tạng



Tết của các nhiếp ảnh gia
Nhiếp ảnh gia Trần Thị Thanh Loan - Ảnh: FB nhân vật

Nhiếp ảnh gia Loan BB (Trần Thị Thanh Loan) người từng khiến người xem phải mê mẩn bởi những tấm hình chụp các em nhỏ, lại là người thích xê dịch nhiều với những chuyến đi dựa theo cảm hứng bất chợt.

Mơ ước cho năm mới của chị rất giản dị “vai đeo máy ảnh, chân đi thật nhiều!” và muốn có dịp rong ruổi tới Tây Tạng.

 

Ngọc Bi

>> Nhiếp ảnh gia Việt Nam đoạt giải cao của WB
>> Nhiếp ảnh gia An-My Le: Việt Nam rất quan trọng với tôi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.