Sắm tết muộn bên dòng sông Gianh

09/02/2013 22:30 GMT+7

(TNO) Vì điều kiện kinh tế khó khăn, cách trở sông nước nên người dân nhiều làng sống giữa sông Gianh (H.Quảng Trạch, Quảng Bình) phải đi sắm tết muộn.

(TNO) Vì điều kiện kinh tế khó khăn, cách trở sông nước nên người dân nhiều làng sống giữa sông Gianh (H.Quảng Trạch, Quảng Bình) phải đi sắm tết muộn.

Sông Gianh chảy qua địa phận H.Quảng Trạch có nhiều cồn bãi, cứ một cồn bãi là một thôn hay một xã. Có thể kể đến một số xã như Quảng Minh, Quảng Hải, Quảng Lộc…

Chính vì sống giữa sông như thế nên việc đi lại rất vất vả, điều đó một phần kéo theo đời sống kinh tế khó khăn.

Sau một năm làm lụng vất vả ngược xuôi, với nhiều gia đình, đến ngày cuối cùng của năm mới bắt đầu đi sắm tết.

Một số hình ảnh PV Thanh Niên Online ghi lại bên dòng sông Gianh.

Tết muộn giữa sông Gianh1
Để sắm tết, họ phải chèo đò sang chợ Ba Đồn bên kia sông

Tết muộn giữa sông Gianh2
Không có tiền mua, nhiều gia đình chọn cách mổ lợn rồi chia nhau

Tết muộn giữa sông Gianh
Vừa coi nấu bánh vừa tranh thủ làm món kim chi ăn cho 3 ngày tết

Trương Quang Nam - Hường Hoàng

>> Nỗi niềm công nhân đón tết ở nhà trọ
>> Tết của các nhiếp ảnh gia Việt
>> Mãn nhãn với thú chơi kiểng dịp tết
>> Chợ quê ngày 29 Tết
>> Tết giản dị với bánh chưng, muối vừng
>> Tết muôn nơi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.