Một phụ nữ Trung Quốc bị hiếp dâm ở Ấn Độ

08/02/2013 19:15 GMT+7

(TNO) Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ đã xác nhận thông tin một phụ nữ nước này bị cưỡng hiếp ở thủ đô New Delhi (Ấn Độ).

Theo đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ, một người đàn ông đã hiếp dâm một phụ nữ Trung Quốc tại New Delhi hồi đầu tuần này, theo tin tức từ China Daily ngày 8.2.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ đã bày tỏ sự bàng hoàng và bức xúc trước vụ việc này; đề nghị chính quyền Ấn Độ đảm bảo an ninh cho công dân Trung Quốc.

Hiện danh tính của người phụ nữ Trung Quốc này chưa được công bố. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm hiếp dâm, thu thập chứng cứ để đưa ra tòa.

Một số đại sứ quán nước ngoài ở New Delhi đã kêu gọi công dân nước mình, nhất là phụ nữ không được đi du lịch một mình tại Ấn Độ vì nước này có tỷ lệ án hiếp dâm rất cao.

Mới đây một nữ sinh viên Hàn Quốc cũng bị con trai ông chủ một khách sạn đánh thuốc mê rồi hiếp dâm khi đang đi du lịch ở Ấn Độ.

Phúc Duy

>> Nữ sinh viên Hàn Quốc bị cưỡng hiếp khi đi du lịch Ấn Độ
>> Lại thêm vụ hiếp dâm tập thể trên xe buýt
>> Nghi phạm hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ ra tòa
>> Tổ chức tang lễ kín đáo cho nạn nhân bị hiếp dâm tập thể
>> Sau vụ hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ: Thành lập 56 đồn cảnh sát nữ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.