Phục hồi tên gọi Stalingrad

02/02/2013 03:50 GMT+7

Thành phố miền tây nam nước Nga , nơi diễn ra trận đánh lịch sử góp phần xoay chuyển cục diện Thế chiến 2, sẽ được lấy lại tên Stalingrad trong những ngày lễ lớn, theo ITAR-Tass.

Thành phố được đổi tên thành Volgograd vào năm 1961 nhưng cái tên Stalingrad vẫn không phai mờ trong tâm trí nhiều người Nga, gợi nhớ chiến công oanh liệt của Hồng quân năm xưa. Mới đây, sau khi nhận được nhiều kiến nghị của gia đình các cựu binh Liên Xô, Hội đồng thành phố quyết định khôi phục tên Stalingrad vào 6 ngày trong năm. Theo ITAR-Tass, vào ngày 2.2, Volgograd lần đầu tiên được gọi trở lại là Stalingrad, nhằm kỷ niệm 70 năm chấm dứt trận chiến đẫm máu. Sau đó sẽ có thêm 5 lần dùng tên cũ, gồm ngày Chiến thắng 9.5 và 4 ngày lễ khác liên quan đến Thế chiến 2.

H.G

>> Cuộc chiến Stalingrad lên phim 3D
>> Tên lửa Nga "cõng" vệ tinh Mỹ rơi xuống đại dương
>> Tài xế taxi Thái Lan biểu tình phản đối “mafia Nga”
>> Tàu cá Nga bị lật trên biển Nhật Bản, 20 người mất tích
>> Người Nga nổi giận vì bệnh viện cho bệnh nhi ung thư bị đóng cửa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.