Miền Bắc rét ngọt dịp tết

02/02/2013 03:45 GMT+7

Ngày 1.2, các tỉnh miền Bắc trời nắng, tương đối oi bức. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, từ nay đến ngày 7.2 (27 tháng chạp) trời tiếp tục ấm dần lên.

Nhiệt độ cao nhất khu vực phía tây Bắc bộ có thể lên 27-30 độ C, trời oi bức; các tỉnh phía đông Bắc bộ khoảng 25-28 độ C. Dự báo ngày 8.2 sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tràn về, gây rét ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ nhưng chỉ ở mức xấp xỉ rét đậm.

Từ ngày 9-11.2, khu vực đồng bằng trung du Bắc bộ nhiệt độ trung bình khoảng 14-16 độ C, vùng núi cao có thể xuất hiện sương muối. Đợt rét này chỉ kéo dài trong 3-4 ngày. Từ ngày 13-17.2, không khí lạnh suy yếu và biến tính, trời ấm dần nhưng lại có mưa nhỏ và sương mù.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.