Cháu bé 9 tháng tuổi suýt bị bán sang Trung Quốc

02/02/2013 03:35 GMT+7

Sáng 1.2, Công an TP.Móng Cái phối hợp Đồn biên phòng Bắc Sơn giải cứu thành công cháu Dương Hoàng Anh (9 tháng tuổi) khi đang bị đưa đến cột mốc 1367, chuẩn bị bán sang Trung Quốc.

Cháu bé 9 tháng tuổi suýt bị bán sang Trung Quốc
Niềm vui đoàn tụ của gia đình cháu Hoàng Anh - Ảnh: An Bình

Theo thông tin ban đầu, ngày 29.1, Lê Thị Mơ (32 tuổi, quê Thanh Hóa) đến chơi ở cửa hàng tạp hóa tại xã Sông Trầu (H.Trảng Bom), do chị Lê Thị Long (33 tuổi, quê Đồng Nai) làm chủ. Do bận giặt đồ nên chị Long nhờ Mơ trông giúp con trai là Hoàng Anh.

Lợi dụng sơ hở, Mơ bế cháu Anh về tỉnh Quảng Ninh. Nhận được tin báo, Công an Đồng Nai nghi Mơ sẽ đưa cháu Hoàng Anh sang Trung Quốc nên đã liên hệ với Công an Móng Cái đề nghị phối hợp, bắt giữ Mơ khi đang đưa cháu Anh sang Trung Quốc. Tại cơ quan công an, Mơ khai bắt cháu Hoàng Anh mang sang Trung Quốc bán.

An Bình - Kim Cương

>> Giải cứu 10 trẻ sơ sinh bị bán sang Trung Quốc
>> 3 thiếu nữ bị bán sang Trung Quốc trốn về nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.